Dùng Chứng minh công an giả thuê ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Phạm Việt Dũng (trái). Ảnh: H.Y
Đối tượng Phạm Việt Dũng (trái). Ảnh: H.Y
TPO - Phạm Việt Dũng (SN 1992; trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) lên mạng đặt làm Chứng minh Công an nhân dân giả, sau đó thuê xe ô tô tự lái nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” để điều tra làm rõ hành vi của Phạm Việt Dũng (SN 1992; trú tại TT Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của người dân về việc Dũng sử dụng Chứng minh Công an nhân dân thuê ô tô tự lái nhưng không trả xe, định vị bị tắt.

Làm việc với cơ quan công an, Dũng khai nhận, tháng 3/2021, đặt mua Chứng minh Công an nhân dân trên mạng với mục đích thuê xe ô tô tự lái.

Ngày 20/4, Dũng liên hệ với người đàn ông trú tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) thuê ô tô Kia Cerato. Hai bên thoả thuận viết giấy thuê xe giá 1 triệu đồng/ngày, Dũng để lại Chứng minh Công an nhân dân làm tin. Đến ngày trả xe, chủ xe không liên hệ được với Dũng, thiết bị định vị trên xe cũng bị ngắt kết nối đã trình báo cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự, Dũng lừa chiếm đoạt chiếc ô tô Toyota Fortuner, chủ sở hữu trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm.

Được biết, Phạm Việt Dũng từng công tác trong lực lượng vũ trang, do sử dụng ma túy bị tước quân tịch, ra khỏi lực lượng.

Đối tượng Dũng cũng đang bị Công an quận Nam Từ Liêm điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” ở một vụ án khác.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.